“Ông lớn” điện máy cũng “xài” phần mềm “chùa”

Cuối tuần qua,  lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội & TP.Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra các công ty, cửa hàng kinh doanh máy tính, phát hiện hàng loạt laptop cài đặt các phần mềm không bản quyền. Điều đáng nói, kể cả các siêu thị điện máy được xem là có uy tín cũng vi phạm....

Cuối tuần qua,  lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội & TP.Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra các công ty, cửa hàng kinh doanh máy tính, phát hiện hàng loạt laptop cài đặt các phần mềm không bản quyền. Điều đáng nói, kể cả các siêu thị điện máy được xem là có uy tín cũng vi phạm..

Kiểm tra tại Siêu thị điện máy Chợ Lớn, TP.HCM.

Sáng ngày 17/11, đội QLTT số 14 – Chi cục QLTT Hà Nội bất ngờ xuất hiện tại chuỗi cửa hàng của Ben Computer (74 Nguyễn Khánh Toàn; B14 Kim Liên và 251 Cầu Giấy- Hà Nội).

Khá lúng túng song người quản lý tại các điểm bán hàng này nhẫn nại hợp tác với cơ quan chức năng.

Hàng trăm chiếc máy tính xách tay đã được lực lượng chức năng bật kiểm tra tại chỗ.

Kết quả, chỉ riêng chuỗi cửa hàng Ben Computer, cơ quan chức năng phát hiện có 14 máy tính xách tay cài đặt, sử dụng các phần mềm /chương trình máy tính mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu, như các phần mềm Windows 7, Microsoft Office 2010 vv….

Đặc biệt, tại điểm bán hàng 74 Nguyễn Khánh Toàn, kiểm tra 51 máy tính xách tay thì có 12 máy có phần mềm vi phạm (chiếm khoảng hơn 25%). Trong khi Ben Computer là “thương hiệu” lớn trong giới kinh doanh máy tính và luôn tỏ ra mình là đơn vị nghiêm túc, tôn trọng quyền SHTT.

Kiểm tra siêu thị trên phố Phạm Ngọc Thạch.

Mà không chỉ tại Ben Computer, “nói dzậy hổng phải dzậy” dường như là “thái độ” khá phổ biến trong cộng đồng kinh doanh máy tính tại Việt Nam. Tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng QLTT trong hai ngày 16-17/11 kiểm tra hai điểm kinh doanh là: Công ty CP Thế giới di động và Siêu thị điện máy Chợ Lớn, phát hiện hai “thương hiệu lớn” này cũng “xài chùa” phần mềm của các hãng nổi tiếng. Tại Công ty CP Thế giới di động, kiểm tra 33 máy tính xách tay thì cả 33 chiếc đều cài phần mềm không có bản quyền. Tương tự, 20/33 máy tính trong Siêu thị điện máy Chợ Lớn cũng được cài phần mềm không có bản quyền.

Trước đó, Thanh tra Bộ VHTT&DL phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tiến hành kiểm tra và phát hiện rất nhiều phần mềm vi phạm bản quyền trị giá gần một triệu USD tại 4 doanh nghiệp ( hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại và bất động sản) ở Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng.

Kiểm tra tại Siêu thị Thế giới Di động

Việc cơ quan chức năng liên tiếp tiến hành các đợt kiểm tra trong lĩnh vực này cho thấy bước chuyển biến mới trong công tác đấu tranh chống các hành vi vi phạm phạm và gian lận thương mại.

Trao đổi với phóng viên PLVN, lãnh đạo Chi cục QLTT Hà Nội cho biết trước đây chỉ các hành vi sai phạm, gian lận “truyền thống” được xem là trọng tâm đấu tranh thì giờ đây các hành vi vi phạm các tài sản vô hình như bản quyền phần mềm chương trình máy tính cũng trở thành mặt trận mới cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý.

Thanh Lương
 

Đọc thêm