Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng

Với 470 phiếu bầu của ĐBQH, chiếm tỷ lệ 94%, ông Nguyễn Tấn Dũng chiều nay tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Chiều nay, QH công bố, ông Nguyễn Tấn Dũng, đương nhiệm Thủ tướng Chính phủ, tái đắc cử Thủ tướng khoá mới, với 470 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 94%.

Cũng theo kết quả bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Doan tiếp tục được tín nhiệm làm Phó Chủ tịch nước, với 476 phiếu bầu (chiếm 95,2%). Ông Trương Hòa Bình trúng cử Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, với 96,2% số phiếu. Ông Nguyễn Hòa Bình (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với 93,8% số phiếu.

Đây là khoá thứ 3 liên tiếp, ông Nguyễn Tấn Dũng vào cương vị Thủ tướng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 62 tuổi, quê Cà Mau, là cử nhân luật. Ông từng là Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Kinh tế trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực.

Năm 2006, ông đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng. Khóa 8, 9, 10, 11, ông là ủy viên Bộ Chính trị. Ông vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, ứng cử tại thành phố Hải Phòng.

Bà Nguyễn Thị Doan, 60 tuổi, quê Hà Nam, đương nhiệm Phó Chủ tịch nước. Bà là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 12, 13.

Ông Trương Hòa Bình 56 tuổi, quê Long An, là thạc sĩ luật. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa 10,11,12, 13.

Ông Nguyễn Hòa Bình, 53 tuổi, quê Quảng Ngãi. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội khóa 13. Ông đương nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ông từng là Thiếu tướng, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), được điều động luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào tháng 5/2008. Từ tháng 6/2010, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

PLVN (tổng hợp)

Đọc thêm