Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng THADS Bến Tre: Nguyện vọng của cử tri là “mệnh lệnh” để hành động

(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bến Tre là ứng cử viên Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bến Tre, thuộc đơn vị bầu cử số 1. Tiếp xúc với cử tri địa phương, ông luôn trăn trở với những quan tâm mà cử tri đưa ra.
Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng THADS Bến Tre: Nguyện vọng của cử tri là “mệnh lệnh” để hành động

Hơn 35 năm công tác trong cơ quan thi hành pháp luật

Từ kiến thức pháp luật được đào tạo, kinh nghiệm hơn 35 năm công tác trong cơ quan thi hành pháp luật, là điều kiện thuận lợi để Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởngTHADS Bến Tre thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh tại các kỳ họp. Từ đó góp phần đảm bảo cho việc ban hành các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời đáp ứng phù hợp nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó quyết tâm xây dựng TP Bến Tre của chúng ta ngày càng giàu đẹp, trở thành đô thị thông minh, đô thị loại 1 vào năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục THADS tỉnh Bến Tre ứng viên HĐND tỉnh Bến Tre, thuộc đơn vị bầu cử số 1
Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Cục THADS tỉnh Bến Tre ứng viên HĐND tỉnh Bến Tre, thuộc đơn vị bầu cử số 1  

“Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” từ tư tưởng đến hành động

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bến Tre cho biết, sẽ tích cực tham gia giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện, kiến nghị bãi bỏ những nội dung văn bản trái với pháp luật và nghị quyết của HĐND. Ông cũng chia sẻ thêm: Giám sát việc thi hành pháp luật và giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bên cạnh đó, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp trong thực thi công vụ, bảo đảm sự công tâm, tuân thủ pháp luật, theo như lời dạy của Bác là phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Người cán bộ cần kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, ông Nguyễn Văn Nghiệp nhấn mạnh.

Xử lý ngay kiến nghị thuộc thẩm quyền

Là người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, theo ông Nguyễn Văn Nghiệp nhận định cần phải nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tích cực học hỏi, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh công tác vừa tập trung thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn của ngành, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh. Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bến Tre cho rằng ứng cử viên cần thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó với cử tri; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri; xem nguyện vọng của cử tri là "mệnh lệnh" để hành động; thật sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp tiếp xúc cử tri
Ông Nguyễn Văn Nghiệp tiếp xúc cử tri 

Với chuyên môn của mình ông xác định: Tập trung giải quyết ngay các kiến nghị thuộc thẩm quyền của ngành mình phụ trách; các vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị mà không thuộc thẩm quyền sẽ kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng, theo dõi, đôn đốc để có kết quả giải quyết và thông báo kết quả đó cho cử tri. Đồng thời cần tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND để cử tri biết và đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Đọc thêm