Ông Phan Mạnh Cường được bầu giữ chức Bí thư Thành phố Thái Nguyên

(PLVN) - Sau 2 ngày làm việc, sáng hôm nay (16/8), Đại hội Đảng bộ TP Thái Nguyên đã thông qua kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phan Mạnh Cường, Chủ tịch UBND Thành phố tín nhiệm cao được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Khóa XVIII.
Đại hội Đảng bộ TP Thái Nguyên đã hoàn thành chương trình Đại hội đề ra
Đại hội Đảng bộ TP Thái Nguyên đã hoàn thành chương trình Đại hội đề ra

Trước đó, sáng 15/8/2020, tại Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể phiên chính thức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các Báo cáo, Chương trình hành động đã trình bày tại Đại hội để làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Thái Nguyên nhiệm kỳ qua và những giải pháp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Buồi chiều cùng ngày Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVIII
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVIII

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 16/8, Đại hội đã thông qua kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy, ông Phan Mạnh Cường, Chủ tịch UBND Thành phố được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Khóa XVIII. Cùng với đó, ông Nguyễn Thanh Bình, ông Nguyễn Hoàng Mác được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 đồng chí, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ông Phan Mạnh Cường, tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên
 Ông Phan Mạnh Cường, tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

Ngoài nội dung nhân sự, Đại hội cũng biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết với một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội qua trọng như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu bình quân 5 năm (2021-2025) tăng trên 15%; đến năm 2025: giá trị sản xuất công nghiệp địa phương bình quân tăng trên 5%/năm, giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 180 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,9%, hộ cận nghèo xuống còn 1%; mục tiêu 100% diện tích đất nội thị được quy hoạch phân khu; 90% trường học đạt chuẩn Quốc gia; có 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, bình quân kết nạp đảng viên đạt 2,5% trở lên so với tổng đảng viên toàn Đảng bộ.

Đọc thêm