Ông Putin ký luật gọi nhập ngũ người… có tiền án

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo CNN, Tổng thống Nga đã ký thông qua một đạo luật cho phép những người có tiền án tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 4/11 (giờ địa phương), Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật cho phép huy động nhóm công dân từng có tiền án tham gia quân đội.

Luật mới của nước này sẽ loại trừ những đối tượng từng bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em, phản quốc, gián điệp hoặc khủng bố. Ngoài ra, những người từng bị kết tội âm mưu ám sát quan chức chính phủ, cướp máy bay, hoạt động cực đoan và xử lý trái phép vật liệu hạt nhân và chất phóng xạ, cũng bị cấm.

CNN nhận định, đạo luật này sẽ cho phép Nga có khả năng huy động thêm hàng trăm nghìn người từng bị kết án quản chế, hoặc được trả tự do gần đây khỏi nhà tù.

Theo luật trước đó, giới chức Nga sẽ giám sát những người bị quản chế trong 8-10 năm cho đến khi án tích của họ được xóa. Họ không phép rời khỏi nơi cư trú và phải chấp nhận nhiều hạn chế.

Tổng thống Putin cùng ngày cho biết quân đội Nga đã huy động được 318.000 quân, vượt 18.000 người so với mục tiêu ban đầu của lệnh động viên một phần.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu thông báo, toàn bộ các hoạt động huy động một phần đã ngừng lại sau khi hoàn thành chỉ tiêu.

Tuy nhiên, theo CNN, hoạt động huy động một phần của Nga chỉ có thể dừng hẳn sau khi ông Putin ký sắc lệnh chính thức. Tới lúc đó, ông vẫn có quyền huy động thêm người thực hiện nghĩa vụ quân sự trong tương lai.