Ông Putin tin rằng tình hình Covid-19 ở Nga là "ổn định"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng tình hình lây lan của coronavirus ở Nga vẫn ổn định, ông nói với các phóng viên hôm thứ Hai - 10/5.
Ngày 10/5, số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Nga đã tăng 8.465 ca.
Ngày 10/5, số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Nga đã tăng 8.465 ca.

Ông Putin nói: “Tình hình trong nước, theo các chuyên gia, vẫn ổn định." Ông đã dẫn chứng các số liệu công khai cho thấy, còn khoảng 8.000 ca nhiễm mới Covid-19 ở Nga mỗi ngày.

Putin cũng kêu gọi người dân tiếp tục tiêm chủng và xét nghiệm Covid-19. “Chúng ta cần tiếp tục tích cực xét nghiệm và tiêm chủng. Đây là hai thành phần rất quan trọng để khắc phục đại dịch và hậu quả của nó trong tương lai", ông nói.

"Chúng tôi có 21,5 triệu người đã được chủng ngừa. Kết quả trên là rất tốt", ông nói.

Ông Putin cho biết, ông có các chỉ số tốt về kháng thể đối với Covid-19 sau khi tiêm phòng. “Vào ngày 9/5, họ đã thực hiện các xét nghiệm tìm kháng thể, và kết quả là dương tính", ông cho biết.

Ông Putin đã tiêm mũi vắc-xin đầu tiên ngày 23/3, mũi thứ hai vào ngày 14/4. Cả Tổng thống Putin và người phát ngôn đều không tiết lộ loại vắc-xin chính xác mà ông đã sử dụng, giải thích rằng cả ba loại vắc-xin của Nga đều hiệu quả và an toàn. Putin cho biết ông cảm thấy ổn sau khi tiêm phòng.

Hiện tại, bốn loại vắc xin đã được đăng ký tại Nga: Sputnik V và Sputnik Light từ Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya, EpiVacCorona của Trung tâm Khoa học Vi rút và Công nghệ Sinh học Nhà nước Vector, và vắc xin CoviVac của Trung tâm Khoa học Liên bang Chumakov. Vắc xin Sputnik V, EpiVacCorona và CoviVac là vắc xin hai thành phần, Sputnik Light là vắc xin một thành phần.

Ngày 10/5, số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Nga đã tăng 8.465 ca, lên tổng số 4.888.727 ca. Hiện có 272.174 người đang điều trị. Số người Nga khỏi bệnh là 4.502.906 người.

Số ca tử vong do Covid-19 ngày 10/5 ở Nga là 321 ca - là con số thấp nhất kể từ ngày 12/4. Tổng cộng  đã có 113.647 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Đọc thêm