Ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

(PLVN) - Sau 4 ngày làm việc, ngày 26/9, Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long

Đại hội đã tập trung đánh giá một cách khái quát nhất kết quả 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với những thành tựu to lớn đạt được, những bài học quan trọng được đúc kết của toàn Đảng bộ và nhìn nhận rõ hơn những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của Trung ương, của Tỉnh ủy và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với 24 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Đại hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội
 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội

Từ đó, Đại hội khẳng định quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu “xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững” và nhất quán tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí. Đồng thời, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đồng chí chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu 9 đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy; ông Bùi Văn Nghiêm – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử Phó Bí thư tỉnh ủy.

Ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ảnh 2
 Ông Trần Văn Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, thành công của Đại hội nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự góp ý, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và sự nỗ lực tích cực của các Đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ hưu, nhân sĩ trí thức, dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Đồng thời, Bí thư tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tận dụng tốt mọi thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành mục tiêu “xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững”.

Ông Trần Văn Rón sinh năm 1961, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trình độ: Tiến sĩ triết học, cử nhân Chính trị, cử nhân Triết học và cử nhân Luật. Ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Tháng 3/2015, ông Rón được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010-2015 thay cho bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Từ tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Rón tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy với 51/51 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Đọc thêm