'Ông trùm 9X' trốn lên núi điều hành đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Hải thường bắt xe lên các huyện miền núi để tổ chức đánh bạc trên điện thoại di động và thanh toán tiền thắng – thua thông qua dịch vụ Internet banking.
Các đối tượng trong đường dây cá độ gần 150 tỷ bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây cá độ gần 150 tỷ bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Ngày 19/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch gần 150 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Nguyễn Hoàng Hải (SN 1991, ở phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa).

Trong quá trình điều tra vụ án, các trinh sát phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 khởi tranh, Hải đã mua tài khoản đăng nhập trên trang web www.3in1bet.com, rồi chia nhỏ tài khoản này bán lại cho người khác để hưởng chênh lệch, hoặc trực tiếp điều hành con bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên tài khoản của mình.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, mỗi khi thực hiện giao dịch đánh bạc, Hải đi xe khách lên huyện vùng cao, biên giới Mường Lát tạm trú, rồi sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook điều hành đường dây đánh bạc trên điện thoại di động, thanh toán tiền cá độ bằng tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ Internet banking.

Từ đầu mùa giải Euro 2020 đến khi bị bắt ngày 14/7, Nguyễn Hoàng Hải đã tổ chức cho hàng chục người ở TP Thanh Hóa thiết lập đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, thu lời bất chính.

Theo tài liệu ban đầu công an thu thập được, đến nay các con bạc tham gia cá độ bóng đá trong đường dây của Hải với tổng số tiền giao dịch gần 150 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 8 điện thoại di động, 1 ôtô, nhiều tài liệu khác có liên quan và đang điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của hàng chục nghi phạm khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, mở rộng vụ án.

Đọc thêm