Ông Trump bị nhiều nghị sỹ cùng đảng “quay lưng” vì bức tường biên giới

(PLVN) - Cả 2 dự luật nhằm mở cửa lại Chính phủ Mỹ vốn bị đóng cửa một phần gần 6 tuần qua đã không được thông qua tại Thượng viện ngày 24/1.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo NYT, 2 dự luật không được thông qua bao gồm 1 một dự luật được Nhà Trắng ủng hộ, theo đó đề nghị cấp ngân sách 5,7 tỉ USD cho bức tường biên giới do Tổng thống Donald Trump đề xuất và 1 dự luật được đảng Dân chủ ủng hộ, không bao gồm khoản tiền trên. 

Tuy nhiên, cả 2 dự luật này đều không nhận được đủ số phiếu cần thiết là 60 phiếu để được thông qua. 

Có điều, kết quả bỏ phiếu cũng cho thấy sự ủng hộ của Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát với đề xuất của ông Trump đang ngày càng ít đi khi có đến 1 nửa các nghị sỹ cùng đảng sẵn sàng “quay lưng” với ý kiến của tổng thống.

Như vậy, đến nay, Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa 1 tuần trong 35 ngày, lâu nhất trong số 20 lần Chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ năm 1976 đến nay. 

Với việc cả 2 dự luật trên không được thông qua, các nhà làm luật từ 2 đảng của Mỹ tiếp tục phải đẩy nhanh các nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ hiện đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của nhiều người.

Ngày 25/1 đánh dấu việc 800.000 nhân viên liên bang của Mỹ không được nhận lương lần thứ 2 liên tiếp.