Ông Trump công bố đề cử bộ trưởng quốc phòng

(PLO) - Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump đã chọn Tướng Thủy quân lục chiến hồi hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Ông Trump và ông Mattis. Ảnh: AP
Ông Trump và ông Mattis. Ảnh: AP

Theo AP, Tướng Mattis, 66 tuổi, là Tư lệnh Thủy quân lục chiến của Mỹ trong các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. 

Ông này có biệt danh “Chó Điên” vì là người rất cứng rắn trong chiến lược chiến đấu và được cho là người thích chuyện “binh đao”.

Trong một phát biểu hồi tuần trước, ông Trump ca ngợi ông Mattis là “vị tướng thực thụ của những vị tướng”.

Một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cũng nói rằng ông Mattis là một nhân vật rất được tôn trọng.

Nhưng để ông Mattis có thể đảm nhận công việc bộ trưởng quốc phòng, Quốc hội Mỹ sẽ cần phải bỏ quy định cấm các tướng quân đội về hưu trở thành bộ trưởng quốc phòng trong vòng 7 năm sau khi họ nghỉ hưu. 

Ông Mattis mới nghỉ hưu vào năm 2013.

Nếu được chuẩn thuận, ông Mattis sẽ là tướng nghỉ hưu thứ 2 trở thành bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, sau ông George C. Marshall – người đảm nhiệm chức Bộ trưởng quốc phòng trong các năm 1950-51.