Ông Trump dọa áp thuế thêm 100 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc

(PLO) - Bất chấp những cảnh báo về một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 tiếp tục đe dọa sẽ áp thuế thêm 100 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà báo trên chuyên cơ Không lực 1 ngày 5/4 - Ảnh: Reuters/VnEconomy
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà báo trên chuyên cơ Không lực 1 ngày 5/4 - Ảnh: Reuters/VnEconomy

Theo AFP, tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi ông đã yêu cầu xem xét đánh thuế lên 50 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc. Mặc dù vậy nhưng Tổng thống Mỹ cho biết vẫn mở cửa cho các cuộc đàm phán nhưng chỉ khi đàm phán như vậy với hướng tới mục tiêu thương mại công bằng, tự do và đối ứng. 

Cũng trong ngày 5/4, Trung Quốc đã khởi động thủ tục giải quyết tranh chấp của Tổ chức thương mại thế giới chống lại việc Mỹ áp thuế lên các mặt hàng thép và nhôm. Bắc Kinh cũng đã công bố các kế hoạch đánh thuế nhập khẩu vào các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ, bao gồm đậu nành, máy bay…