Ông Trump được mời đọc Thông điệp Liên bang đúng mùng 1 Tết của Việt Nam

(PLVN) - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã mời Tổng thống Donald Trump tới đọc bản Thông điệp liên bang vào ngày 5/2 tới (nhằm đúng ngày Tết Nguyên Đán của Việt Nam).
Ông Trump và bà Pelosi.
Ông Trump và bà Pelosi.

Theo CNBC, động thái trên diễn ra sau khi bài phát biểu Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ đã bị hoãn lại trong thời gian chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần.

Trong một bức thư gửi cho ông Trump, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết bà và Tổng thống đã nhất trí về ngày đọc bản Thông điệp liên bang sau khi hai người có cuộc nói chuyện vào ngày 28/1.

Tổng thống Trump sau đó đã có thư chấp nhận lời mời của bà Pelosi, trong đó ông Trump nói: “Chúng ta có một câu chuyện vĩ đại để nói và những mục tiêu vĩ đại vẫn chưa đạt được”.

Đọc Thông điệp liên bang là một hoạt động thường niên và quan trọng của Tổng thống Mỹ, là cơ hội để người đứng đầu chính phủ Mỹ phác thảo các chính sách của chính phủ trong năm tới.

Theo truyền thống, Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp liên bang tại phòng họp Hạ viện, trước khi Quốc hội Mỹ bắt đầu một phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện.

Năm nay, Tổng thống Mỹ dự kiến đọc Thông điệp liên bang ngày 29/1 tới. Tuy nhiên, hôm tuần trước, bà Pelosi đã rút lại lời mời ông Trump tới Hạ viện và đọc bản Thông điệp liên bang với lý do việc tổng thống đưa ra bài phát biểu ở thời điểm Chính phủ đang phải đóng cửa là không phù hợp.

Trong một động thái được xem là ăn miếng trả miếng, ông Trump sau đó đã tuyên bố sẽ không thực hiện yêu cầu của bà Pelosi. Đến tuần này, khi được thông báo rằng Hạ viện sẽ không thông qua nghị quyết để ông có thể đọc bài phát biểu, ông Trump đã giận dữ hủy bài phát biểu.

Hôm 25/1 vừa qua, ông Trump đã ký ban hành dự luật để mở cửa trở lại chính phủ sau ba tuần đóng cửa vì những tranh cãi kéo dài liên quan đến yêu cầu 5,7 tỷ USD để xây bức tường biên giới do ông đề xuất. Tuy nhiên dự luật để mở cửa trở lại chính phủ Mỹ cũng không bao gồm số tiền này.

Tới đây, một ủy ban lưỡng đảng của Mỹ sẽ tiến hành thảo luận nhằm đạt được một thỏa thuận về an ninh biên giới. Ông Trump đã đe dọa sẽ để chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa hoặc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để vượt quyền Chính phủ nhằm có tiền xây bức tường nếu quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận như ông muốn.