Ông Trump hủy tăng lương cho nhân viên liên bang

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch hủy khoản tăng lương cho các nhân viên liên bang với lý do ngân sách khó khăn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo CNN, động thái trên được ông Trump đưa ra trong một bức thư gửi tới các lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ ngày 30/8.

Trong thư, ông Trump mô tả việc tăng lương là không phù hợp. “Chúng ta cần phải duy trì những nỗ lực nhằm đưa đất nước đi theo hướng bền vững về mặt tài chính, và ngân sách liên bang không thể trang trải khoản tăng lương như thế”, ông viết trong thư.

Theo kế hoạch ban đầu, kể từ tháng 1/2019, nhân viên liên bang của Mỹ sẽ được tăng lương 2,1%. Ngoài ra, việc điều chỉnh mức lương theo vùng cũng sẽ chính thức có hiệu lực.

Tuy nhiên, đến nay, ông Trump khẳng định, trong năm 2019, mức tăng lương chung và tăng lương theo địa phương làm việc sẽ là 0.

Theo Tổng thống Mỹ, việc tăng lương theo địa phương làm việc cũng đã tốn 25 tỷ USD ngân sách, chưa kể khoản tăng chung 2,1% cho hầu hết các nhân viên dân sự của chính quyền liên bang.

Như vậy, việc các nhân viên liên bang của Mỹ có được tăng lương hay không giờ đây sẽ phụ thuộc vào Quốc hội Mỹ.

Nếu Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu bao gồm khoản tăng lương liên bang thì đề xuất của ông Trump sẽ bị hủy bỏ.

Trước đó, hồi mùa hè, Thượng viện Mỹ đã thông qua luật bao gồm việc tăng lương 1,9% cho các nhân viên liên bang. 

Tuy nhiên, phiên bản dự thảo được Hạ viện thông qua không bao gồm vấn đề này.

Dự kiến, trong những tuần tới, các nhà đàm phán của Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ thương thảo về biện pháp cuối cùng.