Ông Trump tuyên bố “Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria”

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “Mỹ sẽ sớm rời khỏi Syria”. Động thái này diễn ra ngay sau khi Lầu Năm Góc nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện diện quân sự ở nước này vì tương lai trước mắt của Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bất ngờ tuyên bố

Theo CNN dẫn lời phát biểu ông Trump trước đám đông ở bang Ohio, “Chúng tôi sẽ sớm rời khỏi Syria và trở về nhà, nơi chúng tôi thuộc về. Từ giờ hãy để những người khác giải quyết chuyện đó đi”. 

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ đã chi 7.000 tỷ USD ở khu vực Trung Đông nhưng lại chẳng được gì, vì thế không lý gì Mỹ bỏ tiền đi xây các trường học để sau đó quân khủng bố phá hủy trong khi Mỹ lại không có ngân sách chi cho việc xây dựng trường học cho Nước nhà.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ chỉ huy trực tiếp chiến dịch chống khủng bố IS cho biết hiện vẫn chưa rõ các thông tin mà Tổng thống Trump nói. Đánh giá hiện tại của quân đội Mỹ thì đây không phải là thời điểm phù hợp để rút quân bởi còn quá nhiều thách thức vẫn tiếp tục tại Syria. 

Quan chức này chỉ ra một số thách thức, bao gồm việc đối phó với 400 phiến quân IS nước ngoài, hiện đang bị Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn bắt giữ. Do đó, đây sẽ là rào cản khó khăn để Mỹ có thể rút đi sớm. Ngoài ra, Mỹ vẫn cần phải quyết định chính sách liên quan đến tương lai của Tổng thống Syria Bashar al Assad và sự hiện diện quân sự của Nga tại khu vực.

Tuyên bố sớm rút quân khỏi Syria của nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra chỉ sau vài giờ phát ngôn viên Lầu Năm Góc, bà Dana White phát biểu trước báo giới rằng “nhiệm vụ quan trọng vẫn là đảm bảo sự thua trận lâu dài của những kẻ cực đoan bạo lực” ở Syria. Mặc dù Tổng thống Trump cho hay Mỹ sẽ sớm giành lấy thắng lợi hoàn toàn trước IS, nhưng các quan chức quốc phòng Mỹ gần đây công khai thừa nhận cuộc chiến tiêu diệt IS đã bị chững lại đáng kể do chiến dịch “cành ô liu” loại bỏ người Kurd ở Afrin, Syria của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chưa rõ thực hư

Khi được hỏi về các bình luận của ông Trump, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, cô chưa nhìn thấy bất kỳ bình luận nào, cũng như chưa nắm rõ về kế hoạch Mỹ rút khỏi Syria.

Được biết, các quan chức cấp cao của chính quyền Trump cũng đang thảo luận về một số vấn đề trong thời gian tới ở Syria và điều kiện cho phép quân đội Mỹ rút lui. Mặc dù ông Trump có thể quyết định rút khỏi Syria bất cứ lúc nào, nhưng các lãnh đạo quân sự không hề đề nghị rút quân vào thời điểm này. 

Không những thế, mong muốn nhanh chóng rút khỏi Syria càng sớm càng tốt của Tổng thống Trump có thể khiến cho các đồng minh của Mỹ trong khu vực quan ngại, đặc biệt là  Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ bảo trợ. Ngoài ra, các bên đối đầu với đồng minh Mỹ ở Syria như lực lượng Chính phủ Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhờ đó mà có những động thái quyết liệt hơn.

Lời bình luận “hãy để cho người khác giải quyết” của ông Trump khiến cho dư luận đặt câu hỏi về những nỗ lực của Mỹ trong việc đưa ra lệnh ngừng bắn, lên án các vụ ném bom của Chính phủ Syria vào các khu vực dân thường hoặc giúp các bên liên quan trong nội chiến Syria tiến đến bàn đàm phán hòa giải. 

Được biết, hiện có khoảng 2.000 binh lính Mỹ tại Syria đang chiến đấu cùng Lực lượng Dân chủ Syria để giành lại những khu vực bị IS chiếm đóng, gồm cả thành trì của IS là thành phố Raqq. 

Tuyên bố của ông Trump hoàn toàn trái ngược với chiến lược của Mỹ công bố hồi tháng 1/2018. Khi đó, Ngoại trưởng lúc bấy giờ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ phải tiếp tục duy trì sự hiện diện ở Syria đề phòng nguy cơ IS và mạng lưới khủng bố al-Qaeda quay trở lại, đồng thời ngăn chặn Iran có cơ hội tăng cường vị thế ở Syria. Hồi tháng 12 năm ngoái, Lầu Năm Góc cũng nói rằng quân đội Mỹ sẽ duy trì hiện diện ở Syria lâu nhất có thể để hỗ trợ các đối tác, ngăn chặn các nhóm khủng bố trở lại.