Ông Trump và bà Clinton tranh luận trực tiếp lần 2

(PLO) - Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phải có được màn thể hiện thuyết phục trước đối thủ Hillary Clinton tại phiên tranh luận trực tiếp thứ 2 diễn ra tối 9/10 (sáng nay giờ Việt Nam) để “gỡ” lại được thế bất lợi sau khi đoạn video ghi lại việc ông có những bình luận khiếm nhã với phụ nữ được công bố hồi tuần trước. 
Ông Trump và bà Clinton. Ảnh: NDTV
Ông Trump và bà Clinton. Ảnh: NDTV

Theo AFP, vào lúc 21h00 (giờ Mỹ, 2h00 GMT), tỉ phú bất động sản và cựu Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục đối mặt trong cuộc tranh luận tổng thống lần 2 tại Trường Đại học Washington ở St Louis. AFP cho rằng, định dạng của cuộc tranh luận cũng đã là những khó khăn đối với ông Trump khi có đến một nửa số câu hỏi đến từ các cử tri được lựa chọn ngẫu nhiên.

Cuộc tranh luận này diễn ra trong lúc ông Trump đang bị áp lực sau khi tờ The Washington Post hôm 7/10 công bố một đoạn băng được cho là đã được quay vào năm 2005, chỉ vài tháng sau khi ông kết hôn người vợ thứ 3. Trong đoạn băng đó, ông Trump xuất hiện trong vai trò là khách mời và đã có những bình luận tục tĩu về việc sờ soạng và hôn phụ nữ, như tuyên bố “có thể làm bất cứ việc gì” với phụ nữ khi “bạn là một ngôi sao”.

Đoạn video đã khiến đảng Cộng hòa của ông Trump dậy sóng. Một số người đã lên tiếng kêu gọi tỉ phú này dừng chiến dịch tranh cử, để người cùng tranh cử Mike Pence thay thế hay đơn giản là rút lại tấm vé đảm bảo của họ. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan – quan chức hàng đầu của đảng Cộng hòa – nói rằng ông cảm thấy phát ốm vì những bình luận của ông Trump và tuyên bố sẽ không tham gia một sự kiện chính trị của đảng Cộng hòa ở Wisconsin. Ứng viên Phó Tổng thống Mike Pence cũng bày tỏ sự “bất mãn” với video của ông Trump. 

Đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua vào ghế tổng thống - bà Hillary Clinton – gọi những bình luận đó là “kinh khủng”. Thượng nghị sỹ John McCain – người cũng từng ra tranh cử vào năm 2008 – nhận định những bình luận của ông Trump “khiến cho việc tiếp tục ủng hộ hoặc ủng hộ có điều kiện với vị trí ứng viên của ông ta là bất khả thi”. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice thì tuyên bố: “Đủ rồi! Donald Trump không nên là tổng thống. Ông ta nên rút lui”. Tính đến ngày 8/10 đã có khoảng 12 thượng nghị sỹ, 12 thành viên Hạ viện và 3 thống đốc của đảng Cộng hòa rút sự ủng hộ của họ dành cho ứng viên của đảng. 

Trang tin tức Politico đưa tin, Ủy ban quốc gia những người đảng Cộng hòa (RNC) dường như đã dừng một phần chương trình “Chiến thắng” để kêu gọi mọi người bầu cho ông Trump. Còn theo CNN, RNC đang xem xét kết thúc thỏa thuận gây quỹ chung với chiến dịch vận động của ông Trump.

Vợ của ông Trump là bà Melania cũng nói rằng bà cảm thấy bị xúc phạm bởi những bình luận không thể chấp nhận được và đầy tính công kích của chồng. Song, bà này vẫn thúc giục cử tri Mỹ ủng hộ ông Trump. “Tôi hy vọng mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ông ấy như tôi đang làm và sẽ tập trung vào những vấn đề quan trọng mà đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới đang đối mặt” – bà Melania Trump nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Ông Trump đã buộc phải lên tiếng xin lỗi về những phát biểu mới bị phanh phui. Dù vậy nhưng ông không quên cáo buộc việc công khai đoạn video là một “việc gây phân tâm”, đồng thời tấn công lại bà Cliton về việc phản bội của ông Bill Clinton trong quá khứ. Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa cũng tuyên bố sẽ không rời khỏi cuộc đua và úp mở sẽ nói nhiều về chủ đề trên trong cuộc tranh luận ở St Louis, Missouri.