Ông Trump và ông Putin có cuộc điện đàm hơn 1 giờ đồng hồ

(PLVN) - Nhà Trắng và Điện Kremlin cho biết, ngày 3/5, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump

Theo AP, giới chức Nga và Mỹ cho biết, tại cuộc điện đàm này, lãnh đạo Nga – Mỹ đã thảo luận về một loạt các vấn đề, trong đó có một hiệp ước kiểm soát vũ khí 3 bên có thể với Trung Quốc, chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, tình hình ở Ukraine và cuộc khủng hoảng ở Venezuela.

“Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt về nhiều vấn đề”, ông Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục.

Theo Tổng thống Mỹ, ông và ông Putin đang xem xét một thỏa thuận hạt nhân mới mà thậm chí có thể giúp loại bỏ một số vũ khí có hỏa lực khủng khiếp hiện đang tồn tại.

Ông Trump cũng cho biết, ông và Tổng thống Nga đã thảo luận về khả năng bao gồm Trung Quốc trong thỏa thuận và rằng Trung Quốc sẽ “rất muốn trở thành một phần của thỏa thuận này”.

Theo AFP, Tổng thống Trump cho biết việc bàn thảo về tình hình ở Venezuela giữa ông với người đồng cấp Nga cũng “rất tích cực”.

Đọc thêm