Ôtô con “đấu đầu” xe tải khiến 2 người tử vong

(PLVN) - Chiếc ôtô con đấu đầu xe tải khi đang trên cầu dẫn vào cửa phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân (địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng.
Ôtô con “đấu đầu” xe tải khiến 2 người tử vong

Theo đó, vào khoảng 21h15 ngày 5/4, chiếc ô tô mang BKS: 43A-164.93 chạy trên QL 1A theo hướng Huế - Đà Nẵng, do anh Bùi Công Đ. (SN 1977, trú TP Đà Nẵng) điều khiển chở theo 4 người.

Khi đến đoạn cầu dẫn vào cửa bắc hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì đâm trực diện vào chiếc xe tải mang BKS: 76C - 067.73 do tài xế Hồ Văn H. (50 tuổi, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng ngược lại.

Chiếc xe ô tô con bẹp dúm
 Chiếc xe ô tô con bẹp dúm

Vụ tai nạn khiến cho bà Phan Thị M. (SN 1969) và cháu Bùi Công N. (SN 2009, con trai anh Đ) đi trên ô tô con tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng. Chiếc ô tô con biến dạng, bẹp dúm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân của vụ việc ban đầu được cho là do ôtô con thiếu quan sát, vượt lên trước dù đoạn đường cầu nhỏ hẹp. Được biết trên cầu nơi xảy ra vụ việc có biển cấm vượt.

Hiện lực lượng cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm