Pakistan điều tra vụ đột kích giết Bin Laden

Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani vừa ra lệnh cho một ủy ban độc lập điều tra về chiến dịch của đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trìm khủng bố Osama Bin Laden hôm 2/5 tại Pakistan. Ủy ban này gồm 5 thành viên và sẽ do thẩm phán Tòa án Tối cao Pakistan Javed Iqbal chỉ đạo.

Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani vừa ra lệnh cho một ủy ban độc lập điều tra về chiến dịch của đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trìm khủng bố Osama Bin Laden hôm 2/5 tại Pakistan. Ủy ban này gồm 5 thành viên và sẽ do thẩm phán Tòa án Tối cao Pakistan Javed Iqbal chỉ đạo.

Osama Bin Laden.

Trước đó, Nghị viện Pakistan đã yêu cầu Chính phủ nước này “chọn ra một ủy ban độc lập về chiến dịch Abbottabad” và xem xét “các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng một sự cố như vậy không lặp lại nữa”.

Bằng một biện pháp rất cứng rắn, các nghị sĩ Pakistan đã đòi dừng các vụ tấn công bằng máy bay do thám do Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) tiến hành trên đất nước này chống lại Al Qaeda, đồng thời đe dọa ngừng hợp tác hậu cần với quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Trong một diễn biến khác liên quan, theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 30/5 đã lên án vụ ám sát một nhà báo Pakistan, người đã mất tích sau khi viết một bài báo về mối quan hệ giữa quân đội Pakistan và Al Qaeda.

Nhà báo bị ám sát Syed Saleem Shahzad.

Bà Hillary cho rằng, “bài báo của ông ấy về các câu chuyện khủng bố và tình báo đã đưa ra ánh sáng những vấn đề mà chủ nghĩa cực đoan đặt ra đối với sự ổn định của Pakistan”, đồng thời nói thêm Washington hoan nghênh thông báo mở cuộc điều tra về cái chết này.  

Nhà báo nói trên là Shahzad, 40 tuổi, làm việc cho Hãng thông tấn Italia Adnkronos (Aki) và văn phòng tại Pakistan của Asia Times Online, trang thông tin có trụ sở tại Hong Kong.

Thi thể của anh đã được tìm thấy hôm 30/5 sau chiếc xe hơi của mình ở Sarai Alamgir, cách thủ đô Pakistan khoảng 150 km về phía Đông Nam, và đã được người thân của anh xác nhận.

Trước đó, Shahzad đã mất tích sau khi rời khỏi nhà mình ở Islamabad để định tới tham gia một chương trình truyền hình. Sự mất tích này chỉ xảy ra hai ngày sau khi Asia Times Online công bố một cuộc điều tra, trong đó kết luận vụ tấn công hồi tuần trước tại một căn cứ quân sự ở Karachi là sự trả thù của Al Qaeda cho vụ bắt giữ các sĩ quan hải quân bị tình nghi có quan hệ với Al Qaeda, theo AFP.

Thủy Thu

Đọc thêm