Pakistan điều tra vụ rơi máy bay khiến 47 người thiệt mạng

(PLO) - Máy bay của quân đội Pakistan ngày 8/12 đã chở thi thể của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay khiến 47 người thiệt mạng 1 ngày trước đó về thủ đô Islamabad. Cùng ngày, giới chức hàng không nước này cũng thông báo đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. 
Ảnh Dailymail
Ảnh Dailymail

AP dẫn lời ông Pervez George ở cơ quan hàng không dân dụng Pakistan cho biết, chiếc máy bay nhỏ 2 động cơ của hãng hàng không quốc gia Pakistan đã gặp nạn khi đang đi từ thành phố Chitral tới Islamabad.

Một trong 2 động cơ của máy bay đã gặp trục trặc ngay sau khi máy bay cất cánh, khiến máy bay rơi xuống khu vực đồi núi ở làng Gug thuộc quận Abbottabad. 42 hành khác và 5 thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay ở thời điểm này.

Thi thể các nạn nhân ngày 8/12 đã được đưa về Islamabad để nhận dạng. Một cuộc điều tra nhằm xác định rõ nguyên nhân của thảm họa cũng đã được cơ quan hàng không dân dụng Pakistan khởi động.