Pakistan mở chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban an ninh quốc gia Pakistan đã quyết định tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt khủng bố, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tuyên bố, quyết định nêu trên được đưa ra tại một cuộc họp của Ủy ban an ninh quốc gia Pakistan, cơ quan an ninh cao nhất của Pakistan, do Thủ tướng Shehbaz Sharif đứng đầu.

Tham gia cuộc họp có Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Asim Munir, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Sarih Shamshad Mirza, các bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Tài chính và Thông tin cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao của Pakistan.

“Những người tham gia cuộc họp đã đồng ý khởi động một chiến dịch toàn diện giúp đất nước thoát khỏi mối đe dọa khủng bố”, tuyên bố nêu rõ.

Chiến dịch này sẽ có sự tham gia của Chính phủ và người dân, bao gồm các nỗ lực cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế và xã hội.

Theo tuyên bố, một ủy ban cấp cao đã được thành lập và có nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị về việc thực hiện kế hoạch hành động và các hạn chế trong vòng 2 tuần tới.

Động thái của giới chức Pakistan diễn ra ít ngày sau vụ nổ xảy ra hôm 6/3 ở huyện Bolan, tỉnh Balochistan của Pakistan, khiến 9 cảnh sát thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Truyền thông Pakistan dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một phần tử khủng bố đã lao mô tô vào xe cảnh sát trên cầu Kanbari.