Pakistan thả 220 ngư dân Ấn Độ

(PLO) - Giới chức Pakistan ngày 26/12 đã bàn giao 220 ngư dân Ấn Độ đã bị họ bắt giữ trước đó cho nhà chức trách Ấn Độ.
Ngư dân Ấn Độ được Pakistan trả tự do trong một động thái thể hiện thiện chí nhằm giảm căng thẳng giữa 2 nước. Ảnh Reuters
Ngư dân Ấn Độ được Pakistan trả tự do trong một động thái thể hiện thiện chí nhằm giảm căng thẳng giữa 2 nước. Ảnh Reuters

Theo AP, việc bàn giao các ngư dân nói trên được tổ chức ở khu vực biên giới Wagah giữa Ấn Độ và Pakistan. Trước đó, PTI đưa tin, Pakistan ngày 25/12 đã thả 220 ngư dân Ấn Độ đang bị nước này giam giữ ở nhà tù Malir ở Karachi vì cáo buộc xâm phạm lãnh hải.

Việc thả các ngư dân này diễn ra chỉ ít giờ sau khi Thủ tướng Narendra Modi gửi lời chúc mừng sinh nhật người đồng cấp Nawaz Sharif trên mạng xã hội và được xem là một hành động thể hiện thiện chí của Pakistan với nước láng giềng trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước đã trở nên căng thẳng do các sự cố xảy ra ở khu vực biên giới. 

Pakistan và Ấn Độ thường xuyên bắt giữ các ngư dân của nhau vì cáo buộc xâm phạm biên giới. Những người này thường phải ngồi tù nhiều tháng, đôi khi là nhiều năm trước khi được hồi hương. Theo một quan chức nhà tù Pakistan, sau khi 220 người trên được thả ra, tại các nhà tù của nước này vẫn có 219 ngư dân Ấn Độ đang bị giam giữ. 

Đọc thêm