Palestine yêu cầu ICC điều tra 'tội ác' sau việc đàn áp các cuộc tuần hành ở khắp Bờ Tây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Ngoại giao và Người nước ngoài Palestine đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) xúc tiến cuộc điều tra về những vi phạm của chế độ Tel Aviv và những người định cư Do Thái cực đoan, đồng thời đưa thủ phạm ra công lý.
Hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra ban đêm dọc theo biên giới Dải Gaza trong tuần qua. Ảnh: Tasnim News
Hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra ban đêm dọc theo biên giới Dải Gaza trong tuần qua. Ảnh: Tasnim News

Trong một tuyên bố hôm 4/9, Bộ Ngoại giao và Người nước ngoài Palestine đã lên án việc đàn áp các cuộc tuần hành chống định cư ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp Bờ Tây, đặc biệt là ở thị trấn Beita, và phản đối việc thiết lập một tiền đồn định cư bất hợp pháp trên các vùng đất của người Palestine ở Jabal Sabih.

Bộ cũng tố cáo các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào xe cứu thương và nhà của người Palestine ở các thị trấn Beita và Kafr Qaddoum ở Bờ Tây bị chiếm đóng, cũng như ở Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Palestine nhấn mạnh rằng chế độ Israel đang thúc đẩy hành động gây hấn chống lại đất nước Palestine, đặc biệt là khi nước này tiếp tục san bằng các tòa nhà và tích cực phát đi các thông báo phá dỡ nhà cửa.

Tuyên bố cũng lên án việc chính quyền đô thị al-Quds do Israel điều hành đã ép buộc cư dân Palestine Ayman Abu Hadwan tự phá dỡ ngôi nhà của mình ở quận Wadi al-Rababa thuộc khu phố Silwan.

Bộ Ngoại giao Palestine cho biết họ coi trọng chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Israel Benny Gantz và các nhân viên quân đội của ông tới khu vực Jabal Sabih, nhưng coi đây là một động thái khiêu khích nhằm vào các vùng đất của người Palestine ở phía nam Nablus.

Bộ kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gây áp lực tối đa lên Israel để dỡ bỏ tiền đồn định cư bất hợp pháp ở Jabal Sabih, và trả lại khu vực mà họ đã chiếm giữ bằng vũ lực cho các chủ sở hữu hợp pháp.

Bộ này nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt đối với Israel sẽ ngăn chặn chế độ chiếm đóng tiếp tục chiếm đoạt các vùng đất của người Palestine.

Hồi tháng 3, cựu Công tố viên ICC Fatou Bensouda đã thông báo trong một tuyên bố về việc khởi động cuộc điều tra tội ác chiến tranh tại các vùng lãnh thổ của Palestine, vốn bị Israel chiếm đóng kể từ năm 1967. Bà cho biết cuộc điều tra sẽ được tiến hành "độc lập, công bằng và khách quan, không sợ hãi hay ưu ái". Chính quyền Palestine đã hoan nghênh thông báo này.

Tasnim News đưa tin, trong tuần, các cuộc biểu tình quy mô lớn và đụng độ đã nổ ra khi đám đông người biểu tình Palestine đốt lốp xe ở ít nhất năm địa điểm dọc theo biên giới Dải Gaza. Lực lượng Israel đã triển khai hơi cay và lửa qua hàng rào để giải tán những người biểu tình.

Tình hình biên giới ở khu vực này đã leo thang trong vài tuần qua, với hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra vào ban đêm. Những người biểu tình yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa lãnh thổ, vì các cửa khẩu qua biên giới và việc vận chuyển hàng hóa bị Israel kiểm soát chặt chẽ.

Đọc thêm