Phá đường dây đánh bạc và cho vay lãi 182%/năm gây bức xúc dư luận Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngoài tổ chức đánh bạc Linh tiến hành huy động tiền để cho vay với lãi suất hơn 180%/năm, yêu cầu trả lãi 10 ngày hoặc 30 ngày một lần. Hoạt động gây nhiều hệ lụy này gây bức xúc dư luận địa phương.
Ngoài tổ chức đánh bạc, Trần Ngọc Linh còn cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 182,5%/năm.

Ngoài tổ chức đánh bạc, Trần Ngọc Linh còn cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 182,5%/năm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang mới ra Quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh, (sinh năm - SN 1985, trú tại Tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan tới vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng quyết định khởi tố 3 bị can gồm Lê Hữu Đắc, (SN 1991, trú tại xóm 13 xã Tân Long, huyện Yên Sơn), Đinh Quốc Ngọc (SN 1990, trú tại Tổ 8 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang), Nguyễn Công Thuyết (SN 1984, trú tại Khu 1 xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho con bạc vay lãi nặng hoạt động với số tiền giao dịch lớn. Hoạt động này đã gây ra nhiều hệ luỵ tiêu cực, xáo trộn cuộc sống nhiều gia đình, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng trên do Trần Ngọc Linh cầm đầu.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận, đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm, thoả thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần. Đến hạn thanh toán, Linh thuê tay chân hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Chuyên án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Đọc thêm