Phá hai tụ điểm cá độ bóng đá mùa Euro tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong cùng tối 16/6, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tổ chức triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá dựa trên tỷ số các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng chung kết Euro 2020.
Các đối tượng Hải, Tốp, Thái (từ trái sang phải) đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.
Các đối tượng Hải, Tốp, Thái (từ trái sang phải) đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 17/6, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đoàn Thanh Hải (SN 1986), Nguyễn Hữu Tốp (SN 1992) và Lê Văn Thái (SN 1988) cùng trú tại thị xã Ba Đồn.

Cụ thể, vào khoảng 20h, ngày 16/6, tại quán cafe Green House thuộc xã Quảng Hòa, Công an thị xã Ba Đồn bắt quả tang đối tượng Đoàn Thanh Hải khi đang giao dịch cá độ bóng đá với P.V.T (SN 1979) và H.A.T (SN 2004) cùng trú tại xã Quảng Hòa.

Đối tượng Đoàn Thanh Hải cùng tang vật liên quan

Đối tượng Đoàn Thanh Hải cùng tang vật liên quan

Tại đây, lực lượng công an thu giữ 02 tờ giấy ghi kèo cá cược do Hải trực tiếp ghi với số tiền cá độ hơn 5,4 triệu đồng; 01 quyển vở ghi nội dung cá cược các trận bóng thuộc vòng chung kết Euro 2020 như Hunggari – Bồ Đào Nha (ngày 15/6), Đức – Pháp (ngày 16/6) và ảnh chụp bảng ghi cá cược tỷ số trận đấu Nga – Phần Lan trong ứng dụng messeger từ máy điện thoại của Hải.

Bước đầu, xác định tổng số tiền cá độ bóng đá từ đối tượng Đoàn Thanh Hải là hơn 26 triệu đồng và có 04 đối tượng liên quan. Thu giữ 6.460.000 đồng tiền mặt.

Cùng thời điểm trên, Công an thị xã Ba Đồn cũng tổ chức triệt phá một tụ điểm cá độ bóng đá khác tại nhà của đối tượng Lê Văn Thái. Tại đây, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Hữu Tốp và Đinh Thế Tài đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá dựa trên tỷ số trận đấu giữa đội tuyên Nga – Phần Lan trong khuôn khổ vòng chung kết Euro 2020.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Tốp và Lê Văn Thái cùng tang vật liên quan

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Tốp và Lê Văn Thái cùng tang vật liên quan

Tang vật thu giữ gồm: 01 cuốn vở mà Nguyễn Hữu Tốp đang ghi tỷ số cá cược cho Đinh Thế Tài với số tiền 400.000đ; 01 cuốn sổ ghi chép các chữ và số liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Nguyễn Hữu Tốp với số tiền hơn 7,4 triệu đồng và hơn 12,8 triệu đồng tiền mặt.

Đồng thời, lực lượng công an cũng tiến hành triệu tập 5 đối tượng khác có liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Hữu Tốp.

Đọc thêm