Phá sòng bạc có camera giám sát tại Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí cảnh giới nghiêm ngặt và sử dụng hệ thống camera quan sát nhưng nhóm đối tượng đánh bạc không thể "qua mắt" lực lượng công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng).
Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.
Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang các đối tượng đánh bạc.

Công an huyện Bảo Lâm cho biết đang tạm giữ hình sự 31 đối tượng để điều tra, làm rõ về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Sòng bạc này do Nguyễn Trung Thiên (30 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) và Đào Xuân Trường (50 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) cùng tổ chức.

Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm phát hiện sau dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 có nhóm đối tượng đánh bạc lưu động với số lượng người tham đông, thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức.

Khoảng 3h ngày 10/2, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Lâm phục kích, bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn 11 (xã Lộc An). Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ 37 đối tượng (9 nữ, 28 nam) có hộ khẩu thường trú ở nhiều địa phương như TP Bảo Lộc, huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm và huyện Đạ Huoai…

Cơ quan công an thu giữ phương tiện có liên quan hoạt động đánh bạc gồm: 2 chiếu nhựa màu xanh, 3 chén đĩa sứ màu trắng, 2 chén nhựa trắng hoa văn màu xanh, 1 bấm vị màu cam, 4 con vị; 2 bộ bài tú lờ khơ; 1 bàn xen, 1 Laptop hiệu Macbook Air, 3 xe gắn máy, 1 xe ôtô nhãn hiệu Hyndai Accent màu trắng. Tại hiện trường, công an còn thu giữ hơn 88 triệu đồng và hơn 159 triệu động trên người các con bạc.

Qua làm việc, cơ quan công an đã chứng minh số tiền sử dụng để đánh bạc là 232,7 triệu đồng. Trong đó, có 88,9 triệu đồng bắt quả tang và 143,7 triệu đồng trên người các đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc.

Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự 31 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội; ra quyết định trả tự do đối với 6 đối tượng.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Bảo Lâm điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đọc thêm