Phải đổi mới trong công tác dân vận

(PLO) - Chiều 7/7,  tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị 6 tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Dân vận Trung ương tích cực nghiên cứu các đề án, tăng cường đi cơ sở, tham mưu kịp thời cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, công tác dân tộc. 

Về hoạt động trọng tâm trong những tháng cuối năm, ông Thào Xuân Sùng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, giải pháp về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận tình hình đáng quan tâm của nhân dân thời gian qua để có những giải pháp cụ thể phù hợp với từng địa phương.

Đồng thời góp ý cho công tác dân vận trong các nội dung cụ thể như đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật, tạo điều kiện tốt để triển khai, đưa chính sách vào cuộc sống… 

Đọc thêm