Phạm luật giao thông còn vu khống công an trộm xe

(PLVN) - Không những không chấp hành yêu cầu của công an, Tùng còn dùng điện thoại quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook vu khống lực lượng chức năng trộm xe của Tùng...

Thông tin ban đầu, chiều 20/1, Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1998, ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) đi xe máy BKS 36K5 – 118.68 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu.

Phát hiện vi phạm, Công an xã Minh Sơn dừng phương tiện, yêu cầu Tùng cho kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, Tùng không những không chấp hành mà còn dùng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, vu khống Công an xã Minh Sơn trộm xe của Tùng.

Tùng chỉ dừng hành vi trên khi đội An ninh Công an huyện Ngọc Lặc đến lập biên bản vi phạm.

Xét thấy hành vi của Tùng đã xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng uy tín lực lượng công an nhân dân, đội An ninh Công an huyện Ngọc Lặc đề xuất xử phạt hành chính 5 triệu đồng để răn đe các đối tượng khác.

Đọc thêm