Phân biệt hàng nhái của thỏi son gây 'bão' Christian Louboutin

Thỏi son viên đạn trứ danh từng làm 'điên đảo' cộng đồng làm đẹp vào cuối năm ngoái đã tạo cơn sốt trở lại vì xuất hiện hàng nhái với giá chỉ bằng 1/10.
Phân biệt hàng nhái của thỏi son gây 'bão' Christian Louboutin

Trong hơn một tuần trở lại đây, thỏi son hình viên đạn của Christian Louboutin trở thành từ khóa làm đẹp hot nhất khi xuất hiện hàng loạt shop ngang nhiên bán sản phẩm nhái với mức giá rẻ giật mình. 

Son Christian Louboutin nhái có thiết kế y chang thỏi son thật, từ màu sắc đến kiểu dáng. Khác biệt duy nhất là vỏ hộp.

Chất son được quảng cáo là 'đẹp miễn chê' với mức giá chỉ từ 120.000 đồng đến 180.000 đồng. 

 

Sản phẩm son nhái Christian Louboutin xuất hiện ngay từ tháng 9 năm ngoái, ngay sau khi thỏi son trứ danh này ra mắt. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, giá của thỏi son nhái khá cao, khoảng 500 - 600.000 đồng, tương đương với giá một thỏi son M.A.C hàng chính hãng nên sản phẩm nhái không nhận được nhiều sự chú ý. Còn với mức giá rẻ giật mình như hiện tại, rất nhiều chị em đã 'xiêu lòng'. 

Không khó để nhận ra thỏi son nhái dù được quảng cáo là 'fake 1' (hàng nhái cao cấp) nhưng chất lượng vẫn thua xa son thật. 

Son Christian Louboutin thật có thiết kế tinh xảo, đẹp mắt với mức giá là 90 USD.

Vì không được phân phối chính hãng tại Việt Nam nên son Christian Louboutin chủ yếu được bán dưới dạng xách tay. Số lượng mua rất hạn chế nên giá của sản phẩm về Việt Nam khoảng từ 2,6 đến 2,9 triệu đồng. 

Dù có mức giá khá 'chát' xong Christian Louboutin nhận được đánh giá rất cao từ các chuyên gia làm đẹp, từ kiểu dáng thiết kế đến chất lượng son. 

 

Sử dụng sản phẩm nhái, kém chất lượng, thành phần không được đảm bảo có thể dẫn tới nhiều bệnh da liễu nghiêm trọng. Những vấn đề phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng son giả là ngứa rát, nổi mụn, sưng, phù nề môi. Ngoài thành phần kém chất lượng, mỹ phẩm giả còn có thể chứa những chất độc hại như thạch tín, thủy ngân, chì, ... vốn là những tác nhân gây ung thư. Theo ước tính của các chuyên gia, trung bình một phụ nữ thường xuyên thoa son sẽ "ăn" khoảng 1,7 kg son trong suốt cuộc đời. Việc sử dụng son giả kém chất lượng đồng nghĩa với việc trực tiếp đầu độc bản thân. Vì vậy, hãy tỉnh táo và cẩn trọng khi chọn mua các sản phẩm làm đẹp, không nên ham rẻ mà tự làm hại chính mình.