'Phân bón, thuốc trừ sâu giả đưa xuống cho nông dân, cay đắng vô cùng'

(PLO) - “Phân bón, thuốc trừ sâu giả đưa xuống cho nông dân, cay đắng vô cùng…, phải đấu tranh và xử lý quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh khi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chiều 31/5. 
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực BCĐ 389 quốc gia. (Ảnh: VGP/Lê Sơn)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thường trực BCĐ 389 quốc gia. (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389, tình hình buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, gây bất an dư luận, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái… đặc biệt nghiêm trọng. Nó không những ảnh hưởng tới môi trường, đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng tới thương mại quốc tế khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng  Trương Hòa Bình đánh giá cao lực lượng chức năng đã quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo được kết quả tích cực, trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giảm, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng độc hại vẫn xâm nhập vào Việt Nam với số lượng lớn vẫn xảy ra. Công tác quản lý nhà nước ở nhiều địa phương còn nhiều sơ hở, dẫn tới công tác buôn lậu, gian lận thương mại gia tăng, nhất là vấn đề chất lượng vật tư nông nghiệp.

“Phân bón, thuốc trừ sâu giả đưa xuống cho nông dân, cay đắng vô cùng…, phải đấu tranh và xử lý quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong 5 tháng qua, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng tiếp nhận hàng trăm tin báo và  đã xử lý 67 tin báo có cơ sở chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền để xác định, làm rõ. Theo đó, các lực lượng chức năng, các địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 78.389 vụ vi phạm, giảm 2,06%  so với cùng kỳ năm 2015; thu nộp ngân sách Nhà nước (từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu, công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế) đạt 5.201,9 tỷ đồng, tăng 15,11% so với cùng kỳ năm 2015; khởi tố hình sự 537 vụ việc với 679 đối tượng. 

Đọc thêm