Phân cấp, phân quyền để phát triển

(PLVN) - Hôm qua (26/11), khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc đến tháo gỡ khó khăn, phân cấp, phân quyền tối đa để phát triển TP HCM.
Ảnh minh họa.

Nghị quyết 98 ra đời có ý nghĩa tháo gỡ “điểm nghẽn” cho TP HCM. Tuy nhiên, có tận dụng thời cơ “thí điểm cơ chế chính sách” để làm cho TP “phát triển bền vững, toàn diện và xứng tầm” hay không, lại là vấn đề khác. Để làm được, trước hết, phải tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” liên quan.

Theo Thủ tướng, sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã tích cực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, giao 20 nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, UBND TP.

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ các Bộ, ngành, Trung ương, đến nay đã hoàn thành 2/9 nhiệm vụ, hiện đang triển khai 3/9 nhiệm vụ và thực hiện thường xuyên 4/9 nhiệm vụ. Về phía TP HCM đã hoàn thành 7 nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành 4 nhiệm vụ; HĐND TP đã thông qua 14 Nghị quyết cụ thể hoá việc triển khai 28 đầu việc theo Nghị quyết 98. UBND TP đã giao các đơn vị thực hiện 53 nhiệm vụ; đến nay có 18/53 nhiệm vụ hoàn thành, 1/53 nhiệm vụ tạm hoãn thực hiện, 34/53 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện theo tiến độ chỉ đạo...

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, một số đại biểu cho rằng việc ban hành khung pháp lý hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị quyết 98 chưa kịp tiến độ đề ra. Một số chính sách đã có cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Như ví dụ là kỳ vọng xây dựng cảng biển Cần Giờ thành cảng biển trung chuyển quốc tế đặt ra nhiều vấn đề, phải bổ sung Quy hoạch phát triển cảng biển. Để bổ sung phải xem xét đến các tiêu chí về cảng biển. Đầu tư cảng biển, có những khó khăn “ngoài ý chí”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng phải thừa nhận, mới qua 125 ngày triển khai Nghị quyết 98, theo như đánh giá của Bí thư Thành ủy TP HCM thì đây là lần triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất và cụ thể nhất trong số những lần triển khai các nghị quyết khác.

Triển khai Nghị quyết 98, thực tế đã đụng đến nhiều quy định trong các văn bản khác, do vậy cần phải quyết tâm, không ngại va chạm. Theo Thủ tướng, một số Bộ, ngành vẫn có cách làm dè dặt do tư tưởng chưa thông.

Để khắc phục, Thủ tướng nhấn mạnh, phải đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, xóa bỏ thủ tục không cần thiết, vận dụng tốt nhất có thể các nội dung của Nghị quyết, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn, thảo luận, bàn bạc tìm đáp án, hướng khắc phục để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ban hành quy định khả thi để TP có thể làm được và yên tâm làm, yên tâm phát triển.

Đọc thêm