Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk được giao 200 chỉ tiêu đại học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2023, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk (Phân hiệu) được giao 200 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy ngành Luật. Đây là năm Phân hiệu được giao chỉ tiêu nhiều nhất so với các năm trước đây.
Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk được giao 200 chỉ tiêu đại học

Theo Thông báo số 500/TB-ĐHLHN ngày 21/02/2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc công bố phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023, Tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội là 2.500, trong đó Phân hiệu tại Đắk Lắk được giao 200 chỉ tiêu.

Số lượng học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đăng ký học tại Phân hiệu ngày càng nhiều. Năm 2022 Phân hiệu được giao 130 chỉ tiêu, nhưng đã có đến gần 700 học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Luật tại Đắk Lắk

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Luật tại Đắk Lắk

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Phân hiệu cho biết: Đây là năm thứ 4 Phân hiệu tổ chức tuyển sinh và đào tạo tại tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, Phân hiệu đang đào tạo 4 khoá đại học chính quy với gần 500 sinh viên đến từ 34 tỉnh/thành phố trong cả nước. Năm 2023 là năm được Nhà trường tin tưởng và giao chỉ tiêu nhiều nhất so với các năm trước đây.

Điểm trúng tuyển vào học tại Phân hiệu qua 4 năm gần đây liên tục được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Đây cũng là một tín hiệu rất mừng và là điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Luật Hà Nội từng bước mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học chính quy chuyên ngành Luật tại Phân hiệu.

Đọc thêm