Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức Tọa đàm An ninh trật tự và tội phạm trong môi trường giáo dục hiện nay

(PLVN) - Sáng 9/11, Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk (Phân hiệu -PV) đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “An ninh trật tự và tội phạm trong môi trường giáo dục hiện nay”. Hoạt động trên nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và cũng là hoạt động hướng tới chào mừng 05 năm Ngày thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (12/02/2019 - 12/02/2024).
Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Phân hiệu Đại học Luật tại Đắk Lắk
Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Phân hiệu Đại học Luật tại Đắk Lắk

Với mục đích cung cấp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật trong toàn thể VC&NLĐ và sinh viên Phân hiệu. Qua đó phổ biến, tuyên truyền giúp VC&NLĐ và sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm pháp, đặc biệt là làm cho môi trường giáo dục tại Phân hiệu được đảm bảo và an toàn, đồng thời hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, gắn với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và quảng bá hình ảnh của Nhà trường cũng như Phân hiệu đến các cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân được biết.

Các đại biểu dự tọa đàm

Các đại biểu dự tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự cũng như VC&NLĐ cùng các em sinh viên đã được nghe các chuyên đề quan trọng như: Âm mưu thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong sinh viên; Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột; Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Tân An và TP Buôn Ma Thuột.

Thượng tá Nguyễn Đình Hường, Phó Trưởng phòng ANCT Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk

Thượng tá Nguyễn Đình Hường, Phó Trưởng phòng ANCT Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk

Thượng úy Bùi Thị Thúy Hằng, cán bộ Đội CSGT Trật tự Công an TP Buôn Ma Thuột

Thượng úy Bùi Thị Thúy Hằng, cán bộ Đội CSGT Trật tự Công an TP Buôn Ma Thuột

Nhân dịp này, Phân hiệu cũng đã tổ chức sơ kết 01 năm triển khai mô hình tự quản “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự”. Sau 1 năm triển khai mô hình, được sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Phân hiệu, sự quan tâm và hỗ trợ tận tình của Phòng PA03, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp hỗ trợ của Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an phường Tân An, sự cố gắng của mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, ý thức tự giác của VC&NLĐ và người học tại Phân hiệu, công tác an ninh trật tự, an toàn tài sản tại Phân hiệu được đảm bảo, ý thức về công tác xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc của VC&NLĐ và người học được nâng lên rõ rệt, tình trạng gây gỗ đánh nhau làm mất an ninh trật tự trong ký túc xá không còn diễn ra, hiểu rõ về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc, không còn tư tưởng công tác đảm bảo an ninh trật tự là của tập thể, của cơ quan công an; Góp phần vào việc đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự tại Phân hiệu và trên địa bàn Phân hiệu đặt trụ sở.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Phân hiệu phát biểu bế mạc buổi tọa đàm

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Phân hiệu phát biểu bế mạc buổi tọa đàm

Công an tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng BCĐ mô hình tự quản ký túc xá an toàn về ANTT của Phân hiệu

Công an tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng BCĐ mô hình tự quản ký túc xá an toàn về ANTT của Phân hiệu

Buổi tọa đàm không chỉ giúp cán bộ, nhân viên và sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm pháp mà còn làm cho môi trường giáo dục tại Phân hiệu được đảm bảo và an toàn. Đồng thời có ý nghĩa trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở./.

Đọc thêm