Phần Lan từ chối đề nghị trao tàu cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phần Lan đã từ chối đề nghị của Ukraine về việc trao cho nước này một số tàu chở khách từng được sử dụng để chuyên chở hành khách tuyến Helsinki, Phần Lan - St. Petersburg, Nga.
Một tàu cao tốc Allegro tại nhà ga ở Helsinki, Phần Lan vào tháng 3/2022.
Một tàu cao tốc Allegro tại nhà ga ở Helsinki, Phần Lan vào tháng 3/2022.

Theo đài RT, Giám đốc điều hành công ty đường sắt Ukraine Ukrzaliznytsia Alexandr Kamyshin đã gặp Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin khi bà Marin thăm Kiev hôm tuần trước.

Tại cuộc gặp, ông Kamyshin đã thông qua Thủ tướng Phần Lan gửi tới Tập đoàn VR - Tập đoàn đường sắt thuộc sở hữu của chính phủ Phần Lan - đề nghị chuyển giao 4 tàu cao tốc Allegro cho Ukraine.

VR ngày 14/3 thông báo đã nhận được yêu cầu của Ukraine thông qua các kênh của chính phủ.

Cùng ngày, ông Topi Simola, Giám đốc phụ trách giao thông đô thị của Tập đoàn – tuyên bố VR không thể bàn giao các đoàn tàu Allegro cho Ukraine, cũng như không thể tự đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai của các tàu Allegro.

Lý do là vì những đoàn tàu này thuộc sở hữu của Karelian Trains, một công ty do VR và nhà điều hành đường sắt quốc gia RZhD của Nga đồng sở hữu.

Ông Simola khẳng định, quyết định cuối cùng liên quan đến các tàu Allegro phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa các chủ sở hữu của Công ty Karelian Trains.

Các tàu Allegro được chế tạo vào năm 2010 để vận chuyển hành khách giữa thành phố Helsinki của Phần Lan và St. Petersburg của Nga.

Các tàu này có thể di chuyển với tốc độ 220 km/h. Tuy nhiên, các chuyến tàu chặng này đã ngừng hoạt động vào cuối tháng 3/2022 do các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Cả 4 đoàn tàu Allegro hiện đang được cất giữ trong kho của VR ở Helsinki.