Pháp bàn giao máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên cho Ấn Độ trong tháng 9

(PLVN) - Đại sứ Pháp tại Ấn Độ Alexandre Ziegler vừa cho biết máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên sẽ được Pháp bàn giao cho Ấn Độ trong vòng 2 tháng tới. Tổng cộng sẽ có 36 chiếc máy bay loại này được chuyển giao cho Không quân Ấn Độ (IAF) trong 2 năm tới.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin PTI dẫn lời Đại sứ Ziegler, việc bàn giao như vậy là “đúng thời gian một cách hoàn hảo”.

Gọi đó là một máy bay tuyệt vời, ông Ziegler cũng khẳng định Rafale sẽ tăng cường đáng kể năng lực của không quân Pháp.

Pháp và Ấn Độ thông báo đàm phán về việc mua các máy bay chiến đấu Rafale từ năm 2012.

Đến ngày 25/1/2016, sau các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Pháp khi đó là ông Francois Hollande với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Hollande tới Ấn Độ, 2 bên đã ký thỏa thuận về việc Ấn Độ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

Ông Modi trước đó tuyên bố chính phủ Ấn Độ đã đồng ý mua 36 máy bay của Pháp để hiện đại hóa các thiết bị quân sự cũ của nước này, đồng thời bắt kịp với tốc độ hiện đại hóa quân sự của các nước láng giềng Pakistan và Trung Quốc.