20 năm tù cho người bố cùng vợ lẽ đánh chết con 8 tuổi

(PLO) - TAND tỉnh Bắc Ninh quyết định tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Bùi Thị Hà (SN 1984 trú tại Võ Cường - TP Bắc Ninh). Đỗ Văn Lợi (SN 1968 trú tại khu 5, Phường Tiền An –TP Bắc Ninh) nhận hình phạt 20 năm tù giam, cùng về tội giết người.
Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử
Theo HĐXX sơ thẩm, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, các bị cáo từng chấp hành án phạt tù nhưng vẫn tiếp tục gây án, việc xét xử lưu động này nhằm răn đe những bị cáo đang giam giữ tại đây.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, sau một thời gian chung sống, Đỗ Văn Lợi và chị Doãn Thị Thành (SN 1964), trú tại Tây Hồ - Hà Nội đã có với nhau một con chung là cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006).
Sau khi sinh cháu Lộc, hai vợ chồng Lợi - Thành lần lượt bị bắt và phạt tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Sau đó, cháu Lộc được chị Doãn Thị Bình ở Quận Ba Đình - Hà Nội (chị ruột của Thành) đón về nuôi dưỡng.
Tháng 2/2013, Lợi chấp hành xong án phạt tù, trở về nhà rồi đón con trai 8 tuổi về ở cùng.
Tháng 9/2013, Lợi và Bùi Thị Hà phát sinh và có quan hệ tình cảm với nhau. Hà cũng thường xuyên đến sinh hoạt và ở lại nhà Lợi trong con ngõ trên phố Tiền An, TP Bắc Ninh.
Cho rằng con mình rất hư và láo nên đã Lợi đã nhiều lần “dạy dỗ”, đánh cháu Lộc.
Khoảng 16h ngày 15/3/2014, Hà đã nói với Lợi rằng “thằng Lộc nói nếu mẹ đẻ em bé thì nó sẽ giết em bé”. Nghe nhân tình nói vậy, Lợi lập tức gọi cháu Lộc đến tra hỏi.
Sau đó, Lợi ra ngoài sân cầm lấy thanh giát giường bẻ làm đôi rồi bắt con đẻ nằm xuống nền nhà. Lợi liên tiếp dùng thanh gỗ trên vụt vào chân, tay, mông và khắp người cháu Lộc.
Đến khi Lợi “nghỉ tay” thì Hà tiếp tục dùng thanh giát giường vụt tới tấp vào con riêng của người tình.
Bị đánh đau quá, Lộc vùng chạy thoát thân nhưng bị Hà đuổi theo và đạp liên tiếp vào khắp người khiến nạn nhân bị đập đầu vào tường nhà. Khi thấy cháu Lộc co giật, Hà mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.
Sau đó, Lợi nhờ người thân đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị chấn thương sọ não nặng nên ba ngày sau, cháu Lộc đã tử vong.
Lợi từng bị TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 18 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng vào năm 1996. Đến đầu năm 2007, Lợi tiếp tục bị phạt 8 năm tù giam do mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Hà cũng từng chấp hành án 10 tháng tù treo về tội Đánh bạc vào cuối năm 2011./.                                                                                                                                                                                                                                        

Đọc thêm