Bắt đối tượng chuyên hứa hẹn làm giúp thủ tục đi nước ngoài rồi ôm tiền bỏ trốn

(PLVN) - Với việc hứa hẹn hướng dẫn làm giúp thủ tục cho nhiều người đi du học nước ngoài, Hồ Xuân Ân đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 15 bị hại với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt được đối tượng Hồ Xuân Ân (SN 1980, có hộ khẩu tại số 76 Lê Văn Hưu, phường Thuận Thành, TP Huế, Thừa Thiên Huế). Hồ Xuân Ân là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ Xuân Ân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ
 Hồ Xuân Ân bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Cần Thơ

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2019, Hồ Xuân Ân là giám đốc Công ty TNHH du học du lịch Âu Mỹ Úc có Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.

Lợi dụng điều này, Ân đã hứa hẹn hướng dẫn làm thủ tục cho nhiều người đi học ở nước ngoài để chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn. Bước đầu cơ quan công an cũng xác định, Hồ Xuân Ân đã chiếm đoạt tiền của 15 bị hại, mỗi trường hợp là từ 90 triệu đến 210 triệu. Tổng số tiền mà đối tượng Hồ Xuân Ân chiếm đoạt ước tính hơn 1,9 tỷ đồng, các nạn nhân chủ yếu ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Ngày 2/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Xuân Ân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi đối tượng bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Hồ Xuân Ân.

Ngày 16/12, đối tượng Hồ Xuân Ân khi đang lẩn trốn tại khu vực nhà trọ Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thì bị lực lượng công an bắt giữ và di lý về Công an tỉnh Quảng Bình để phục vụ công tác điều tra. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm