Bắt giữ 8 đối tượng người Lào sử dụng vũ khí nóng "cõng" ma túy đá vào Việt Nam

(PLVN) - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng Công an CHDCND Lào triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ qua địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị.
8 đối tượng người Lào cùng tang vật bị bắt giữ.
8 đối tượng người Lào cùng tang vật bị bắt giữ.

Cụ thể, vào lúc 18h45 tối 6/9, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Đen-sa-vẳn, huyện Sê-Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với  Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Đen-sa-vẳn đã bắt giữ 8 đối tượng mang quốc tịch Lào đang có hành vi mua bán và vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 10kg ma túy tổng hợp dạng đá; 1 súng ngắn K59 và 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng; 2 xe ô tô; 1 cặp biển số giả cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện ở phía ngoại biên có đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với quy mô lớn, tổ chức đường dây chặt chẽ, giao dịch với mạng lưới sâu rộng, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, buôn bán với số lượng ma túy lớn vì vậy rất manh động và sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống tra lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Các đường dây này trung chuyển ma túy từ các thành phố lớn của Lào đưa về tập kết sát khu vực biên giới đối diện cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, sau đó tìm mọi cách đưa vào Việt Nam và đi các nước thứ 3 tiêu thụ. Khi bị bắt giữ, các đối tượng manh động, dùng súng tấn công lại lực lượng chuyên án.

Tuy nhiên, nhờ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với Công an bạn Lào nên công tác đấu tranh phá án thành công, bắt gọn các đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và địa bàn của tỉnh.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang phối hợp với cơ quan Công an Lào tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã triết phá thành công 7 chuyên án, 40 vụ án ma túy; bắt giữ 78 đối tượng; thu giữ tang vật hơn 900 ngàn viên ma túy tổng hợp, 41 kg ma túy đá, 4,5 kg ma túy Katemin, 804 kg cần sa khô và nhiều tang vật liên quan khác.

Đọc thêm