Bắt giữ ba đối tượng mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc

(PLVN) - Ngày 19/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) giải cứu thành công một bé trai mới sinh được khoảng hơn mười ngày chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ ba đối tượng có liên quan về hành vi mua bán trẻ em qua biên giới.
Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết trước đó, tại thị trấn Bình Liêu (Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã giải cứu thành công bé trai T.N.N (SN 8/3/2021) bị một đối tượng tên Thành chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 50 gam bột màu trắng nghi là heroin, 70 viên nén màu hồng nghi là ma túy hồng phiến trong hành lý của Thành.

Mở rộng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ ba đối tượng liên quan đến vụ án gồm Hoàng Văn Thành (SN 1992, trú tại Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Ngọc Anh (SN 1963) và Nguyễn Thị Thương (SN 2002) cùng trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Các đối tượng này khai nhận, mua bé trai với giá 15 triệu đồng của người có tên T.T.T (SN 1992, trú tại Đông Minh, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Các đối tượng đang chuẩn bị đưa cháu bé sang Trung Quốc bán thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của Pháp Luật.

Đọc thêm