Bắt giữ hai người Lào vận chuyển 20 bánh heroin, 12kg ma túy đá vào Việt Nam

(PLVN) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh thủy (BĐBP Nghệ An) bắt giữ hai đối tượng người Lào vận chuyển 12kg ma túy đá, 20 bánh heroin
Hai đối tượng cùng tang vật tại CQĐT (ảnh NTV)
Hai đối tượng cùng tang vật tại CQĐT (ảnh NTV)

Khoảng 20 giờ ngày 16/1, tại cột mốc số 332, đường Hồ Chí Minh (địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) đã triệt phá thành công chuyên án 819C, bắt giữ hai đối tượng buôn bán ma túy. 

Hai đối tượng mang quốc tịch Lào bị bắt gồm: Thao Hờ Vừ (SN 1994, trú tại Thoong Cha Lạt, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay) và  Chung Vàng (SN 2002, trú tại Thoong Viêng Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào). Cả hai bị bắt khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được tại hiện trường là 12kg ma túy đá, 20 bánh heroin và một số tang vật liên quan khác. 

Được biết, đường dây vận chuyển ma túy được xác định hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh và có trang bị vũ khó nóng để đưa ma túy qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi bắt giữ các đối tượng, cảnh sát đã tiến hành lấy mẫu, giám định số lượng ma túy thu giữ.

Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng mang số lượng lớn qua biên giới để bán kiếm lời, khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm