Bắt nhóm trộm cây mai hàng trăm triệu đem đi nơi khác tiêu thụ

(PLVN) - Ngày 17/7, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết vừa phá thành công 1 vụ án trộm cắp cây mai cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng.
Bắt nhóm trộm cây mai hàng trăm triệu đem đi nơi khác tiêu thụ

Giữa tháng 5/2020, anh T. (trú làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) trình báo bị kẻ gian lấy trộm 2 cây mai trị giá khoảng 280 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện đã thành lập tổ trinh sát xác minh, đấu tranh để truy tìm nhóm đối tượng trộm cắp.

Sau một thời gian xác minh, khi đã nắm bắt được diễn biến, hoạt động, vai trò của từng nghi phạm khi thực hiện hành vi phạm tội và địa điểm tiêu thụ tài sản, ngày 15/7, Công an huyện Ia Grai phối lợp với các lực lượng Công an địa phương tiến hành bắt giữ Đặng Văn Tuấn (SN 1986, quê huyện Phú Giáo, Bình Dương); Nguyễn Xuân Anh (SN 1996, trú xã Ia Tô); Phạm Ngọc Tiến (SN 1991, trú TP. Pleiku); Nguyễn Văn Đại (SN 1991), Nguyễn Văn Thắng (SN 1997), Nguyễn Khắc Sinh (SN 1989), cùng trú xã Ia Pếch.

Một trong hai cây mai bị kẻ gian lấy trộm
Một trong hai cây mai bị kẻ gian lấy trộm 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi thực hiện vụ trộm, các đối tượng đập bể chậu, lấy 2 cây mai giấu ở khu vực vắng người qua lại rồi tiếp tục chở đến Bình Dương để tiêu thụ.

Trên đường di chuyển, các đối tượng còn phân công người đi trước để canh đường, báo chốt Cảnh sát giao thông nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, chúng đem bán 2 cây mai cho ông T. (trú huyện Phú Giáo) với giá 110 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Ia Grai đã thu hồi được 2 cây mai và bàn giao cho chủ sở hữu quản lý, chăm sóc đồng thời xử lý những nghi phạm trên theo quy định.

Đọc thêm