Bị "bạn bạc" cướp mạng

(PLO) - Sau khi uống rượu về, Điệp đánh bạc và xin lại "nhà cái" ít tiền nhưng không được dẫn đến xô xát nên đã đánh nạn nhân đập đầu vào tường tử vong.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ án Phan Khắc Điệp (SN 1986, quê huyện Bình Sơn) phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Lý do hủy án để làm rõ nhiều tình tiết còn mâu thuẫn trong vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo bản án của TAND huyện Bình Sơn, khoảng 18h ngày 25/3/2015, sau khi uống rượu tại nhà anh Bùi Văn Hữu, Điệp cùng anh Hữu và anh Huỳnh Văn Tiến rủ nhau đánh bạc ăn tiền.

Anh Tiến cầm cái, Điệp và anh Hữu tham gia đặt tiền. Điệp và Hữu thua hết tiền. Khi anh Hữu ra ngoài, Điệp bảo anh Tiến cho xin lại ít tiền nhưng anh Tiến không cho dẫn đến xô xát. Điệp đánh mạnh vào mặt anh Tiến làm anh này ngã xuống giường xếp, rồi đập đầu vào vách tường nhà bất tỉnh, sau đó tử vong.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Sơn tuyên phạt Điệp 6 năm tù, buộc bồi thường 80 triệu đồng.

Đọc thêm