Bị“nhìn đểu”, đập vỡ chai bia đâm người trọng thương

(PLO) - Cảm thấy người ngồi nhậu chung quán “nhìn đểu” mình, thanh niên dùng chai bia đập vỡ đâm 2 nhát gây trọng thương.
Quán nhậu bình dân nơi xảy ra vụ ẩu đả
Quán nhậu bình dân nơi xảy ra vụ ẩu đả

Vào lúc 0h ngày 30/4, tại quán nhậu bình dân Đời Tâm (thôn Phương Tân, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn giữa một nhóm thanh niên cùng trú thôn Vịnh Giang (xã Bình Nam) với ông Tăng Văn Bình (SN 1984, trú thôn Phương Tân, đang nhậu chung quán). Trong lúc ẩu đả, Trương Thanh Ninh (SN 1997, trú thôn Vịnh Giang) dùng vỏ chai bia đã đập vỡ đâm 2 nhát vào người ông Bình gây trọng thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Nam và Công an huyện Thăng Bình lập tức có mặt tại hiện trường. Theo kết quả điều tra ban đầu, do nhóm của Ninh cho rằng ông Bình “nhìn đểu” mình nên dẫn đến mâu thuẫn.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện đã triệu tập đối tượng Ninh cùng 6 người bạn trong nhóm lấy lời khai để điều tra làm rõ.

Đọc thêm