Cận cảnh vụ rơi thang máy ở khu chung cư làm một người chết thảm

Khoảng 10 giờ sáng nay, tại tòa nhà CT3, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Một người đàn ông bước chân từ tầng 4 ở thang máy tòa nhà cao tầng, do hệ thống điện bị ngắt đột ngột đã rơi xuống tầng hầm chết thảm.

Khoảng 10 giờ hôm nay, tại tòa nhà CT3, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Một người đàn ông bước chân từ tầng 4 ở thang máy tòa nhà cao tầng, do hệ thống điện bị ngắt đột ngột đã rơi xuống tầng hầm chết thảm.

IMG_1110.jpg
Hiện trường nơi nạn nhân rơi xuống và chết thảm
Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân là khách tới tòa nhà chơi. Vào thời điểm xảy ra tai nạn hệ thống điện của tòa nhà bị ngắt đột ngột, người đàn ông này đang ở tầng 4 trong cầu thang máy đi xuống. Nhiều khả năng do bước lỡ chân nên xảy ra tai nạn.
 
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hòa (SN 1955, ở ngách 36, ngõ 113, phố Thụy Khuê). Sáng nay, ông Hòa đến nhà cháu mình là Đào Duy Mạnh (phòng 602) chơi, khi ra về thì gặp nạn.
SDC11524.jpg
Xác nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.
Ông Lương Văn Tăng, người dân sống ở tầng 3 tòa nhà cho hay, vào thời điểm xảy ra tai nạn mọi người nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ dưới tầng hầm. Khi mọi người chạy tới thì thấy một người đàn ông nằm bất động, máu me bê bết.
 
Ghi nhận tại hiện trường, hệ thống số, nút bấm thang máy của tòa nhà có vấn đề. Nhiều nút bấm đã có dấu hiệu bong tróc, hư hỏng.

"Hệ thống thang máy của tòa nhà thường xuyên có vấn đề. Chúng tôi cũng đã báo lên Công ty Contresxim, là đơn vị quản lý tòa nhà nhưng tình trạng vẫn không có biến chuyển. Sau vụ việc thương tâm trên, hi vọng cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời vì nó liên quan đến an nguy của hàng trăm con người đang sống tại đây" - một người dân ở khu CT3 cho biết.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Hoàng Phan - T. Anh

Đọc thêm