Đã bắt được "siêu trộm” mang 2 tiền án, 4 lệnh truy nã

(PLO) - Sau khi bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), đối tượng chạy lên Tây Nguyên để tiếp tục hành nghề trộm cắp, “siêu trộm” bị công an bắt giữ khi đang đi tiêu thụ tang vật vụ án
"Siêu trộm" Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt
"Siêu trộm" Nguyễn Văn Nghĩa bị bắt

Ngày 24/3, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đã bắt thành đối tượng trốn truy nã Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, quê xóm 7, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; tạm trú thôn 10, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum)  

Theo đó, vào lúc 15h30 ngày 23/3, tại xã Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa, Đắc Nông), Phòng CSĐT tội phạm truy nã Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (PC52)  phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và Công an thị xã Gia Nghĩa bắt quả tang Nguyễn Văn Nghĩa khi hắn đang đi tiêu thụ chiếc xe trộm cắp được.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận, sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), đối tượng lên Tây Nguyên để tiếp tục hành nghề trộm cắp. Tháng 3/2016, Nghĩa trộm 1 chiếc xe máy hiệu SH tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) rồi bỏ về thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Chiều 23/3, khi Nghĩa đang đem chiếc xe SH đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó , như PLVN  Online  đưa tin, Nguyễn Văn Nghĩa đã gây ra vụ cướp SH và dùng súng chống trả tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 6/8/2015. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chó nghiệp vụ vất vả vây bắt khi đối tượng lẫn trốn trong rừng suốt gần 2 ngày.  Đến chiều tối 7/8/2015, Nghĩa bị Công an huyện Phú Lộc bắt tại thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền - Phú lộc)

Ngày 7/1/2016, TAND thị xã Hương Thủy tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 3 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó không lâu, tháng 12/2015, Nghĩa bị TAND TP.Huế tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Tây 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 18/1/2016, trong khi đang ở nhà tạm giữ của công an thị xã Hương Thủy (TT-Huế) để chờ thi hành án thì đối tượng này đã bỏ trốn. Cuối tháng 1/2016, Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định truy nã về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Đối tượng Nghĩa mang trong mình với nhiều tiền án, tiền sự về các tội như: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Giao cấu với trẻ em”, “Cố ý gây thương tích”

Dự kiến ngày 25/3/2016, Nghĩa sẽ được di lý về Thừa Thiên - Huế để lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đọc thêm