Dàn cảnh giúp sửa xe để lừa đảo phụ nữ đi xe một mình

(PLVN) - Với thủ đoạn tinh vi, chuyên nhắm vào đối tượng phụ nữ đi xe tay ga một mình, Phước đã thực hiện 3 vụ lừa đảo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Tối 13/3, đối tượng Đặng Văn Phước, sinh năm 1989, ngụ xã La Sao, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai đã thừa nhận hành vi lừa đảo. Thủ đoạn tiến hành chủ yếu với những người phụ nữ chạy xe mô tô một mình. Bằng cách giả vờ thông báo là xe bị cháy đèn tín hiệu và “tình nguyện” kiểm tra, sửa giúp, Phước đã nhanh tay mang ra cục chóp đèn tín hiệu bị cháy đã chuẩn bị sẵn để nạn nhân tin và ra giá 500.000 đồng để thay thế cục chóp mới.

Đối tượng Đặng Văn Phước khai nhận tại Công an huyện Châu Thành.
 Đối tượng Đặng Văn Phước khai nhận tại Công an huyện Châu Thành.

Cùng thủ đoạn này, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 13/3, Phước đã lừa chị Nguyễn Thị Hồng Sương (ngụ ấp 5, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) khi đang điều khiển xe trên Quốc lộ 1 đoạn chốt đèn tín hiệu giao thông ngã tư Lương Phú, thuộc ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Phước đã la lớn cháy, vượt lên chặn xe, kêu chị Sương dừng lại, đưa xe vào lề để hắn giúp thay phụ tùng. 

Cục chóp đèn tín hiệu bị cháy là công cụ Phước dùng để lừa đảo.
Cục chóp đèn tín hiệu bị cháy là công cụ Phước dùng để lừa đảo.

Tuy nhiên, lúc này người dân ở khu vực gần đó phát hiện và báo cho Công an. Công an xã Long An, huyện Châu Thành đã nhanh chóng đến hiện trường tạm giữ đối tượng cùng tang vật, bàn giao cho Công an huyện Châu Thành điều tra, xác minh, làm rõ. Qua làm việc, Phước còn thừa nhận từ đầu năm đến nay, với thủ đoạn tương tự đã thực hiện 3 vụ lừa đảo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Đây là thủ đoạn lừa đảo "tái diễn" các vụ đã diễn ra cách đây 2 năm, trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Đọc thêm