Giả làm người tốt, hiếp dâm trẻ em

(PLO) - Sáng 15/1 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hoàng (SN 1978, Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trước đó, khoảng 12h ngày 7/8/2015, Hoàng đang ngồi uống bia cùng Đỗ (chưa xác định) ở quán 49 Yersin, Nha Trang thì thấy Trần Thị L.A (hơn 15 tuổi) bị ngất ở trước quán. Chủ quán nhậu là anh Nguyễn Hữu Quyền đã đưa Lan Anh vào quán sơ cứu thì A. tỉnh dậy. Anh Quyền đã cho A. ăn uống rồi hỏi han tình hình thì được biết trên đường đi về Hà Nội, A. bị mất cắp nên không còn tiền về. 
Thấy vậy, Hoàng giả vờ có người quen lái xe khách Hoàng Long và hứa sẽ gửi xe cho A. về Hà Nội. 
Vì tin tưởng Hoàng nên A. lên xe để Hoàng chở ra bến xe. Trên đường đi, Hoàng đã thực hiện hành vi đồi bại với A. Ngày 8/8/2015, cơ quan công an TP Nha Trang đã bắt giữ được Hoàng. 
Tại cơ quan điều tra, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình./.

Đọc thêm