Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ mâu thuẫn đốt nhà có dấu hiệu giết người

(PLVN) - Chiều ngày 13/07, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang -  trực tiếp đến chỉ đạo công tác điều tra, phá án tại hiện trường vụ mẫu thuẫn đốt nhà dân có dấu hiệu “Giết người” (thuộc tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đồng thời đồng chí cũng trực tiếp đi thăm hỏi, động viên đến các nạn nhân và thân nhân gia đình bị hỏa hoạn.

Tại hiện trường, Giám đốc Công an tỉnh An Giang - Đinh Văn Nơi, nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo lại diễn biến vụ cháy và công tác điều tra khám nghiệm hiện trường, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra vụ việc và tiến hành truy bắt đối tượng tình nghi, nhằm ổn định dư luận Nhân dân địa phương.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang (đội mũ kêpi) trực tiếp đến chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy.
Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang (đội mũ kêpi) trực tiếp đến chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy. 
Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị hỏa hoạn.
 Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị hỏa hoạn.

Chiều cùng ngày, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang để thăm hỏi, động viện đến 3 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy và thân nhân gia đình, đồng thời trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn.
Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn. 

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 13/07/2020, tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang xảy ra cháy nhà của bà Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1976, cư trú địa phương. Vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và làm bị thương 3 người trong gia đình gồm: Bà Diễm; Chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1995 (con bà Diễm) và bé Lê Trâm Anh, sinh năm 2017(con chị Hà). Thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định vụ cháy có thể do thời gian gần giữa bà Diễm và một đối tượng tên Quang có mâu thuẫn với nhau, nên đối tượng Quang đã mua xăng mang đến châm lửa đốt nhà bà Diễm. 

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy. 

Theo thông tin mới nhất, sau khi gây án đối tượng Quang đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng điều tra đã bắt được đối tượng này vào sáng sớm ngày 14/7/2020 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.                                                              

Đọc thêm