Giở thú tính với bé gái 11 tuổi rồi "đổ vạ" cho cây

(PLO) - Có tiền án về tội hiếp dâm, Thanh tiếp tục giở trò bậy bạ với cháu bé hơn 11 tuổi khiến bé bị thương. Thanh đưa nạn nhân đi viện và báo với gia đình là cháu bị ngã khi leo cây.
Giở thú tính với bé gái 11 tuổi rồi "đổ vạ" cho cây
Sáng 31/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đăng Thanh (SN 1988), trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ về hành vi hiếp dâm trẻ em. 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, ngày 22/7/2015, Thanh đi mua thẻ điện thoại rồi ghé vào nhà anh H.V.H. cùng xóm để dùng "ké" mạng wifi. Lúc này chỉ có cháu H.T.P.T (SN 2003- con anh H.) đang ngủ ở nhà. Thấy không có ai ở nhà, Thanh nằm xuống bên cạnh cháu bé, mở điện thoại ra xem khiến cháu T. tỉnh giấc. 
Bùi Đăng Thanh nhận 13 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em
 Bùi Đăng Thanh nhận 13 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em
Sau đó, Bùi Đăng Thanh đã có hành dâm ô và giao cấu với cháu T. Thấy cháu bé bị chảy máu nhiều, hoảng sợ, Thanh mượn xe máy chở T. đến cơ sở y tế trong xã để cứu chữa rồi gọi điện cho bố cháu thông báo cháu bị ngã cây, đã được Thanh đưa đi cấp cứu. Sau khi sơ cứu, T. được gia đình đưa lên bệnh viện huyện. 
Nạn nhân trở về nhà, gia đình phát hiện ra việc Thanh làm hại con gái nên đã gọi Thanh đến nói rõ trắng đen. Tại đây, Thanh quỳ gối xin lỗi xin tha mạng. Gia đình cháu T. đã làm đơn tố cáo sự việc với cơ quan công an, Thanh bị bắt sau đó. 
Tính đến ngày bị Thanh xâm hại, cháu T. mới 11 năm 5 tháng 23 ngày tuổi. Trước đó, năm 2006, Bùi Đăng Thanh bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 36 tháng tù về tội hiếp dâm. 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Bùi Đăng Thanh 13 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường 20 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, danh dự, nhân phẩm và tổn hại cho nạn nhân. 

Đọc thêm