Hàng trăm người dân hiếu kỳ chờ khám nghiệm tử thi nghi là Chủ tịch huyện Quốc Oai

(PLO) - Sau khi phát hiện một thi thể gần khu vực Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội), được nghi là của Chủ tịch huyện Quốc Oai, hàng trăm người dân đã đứng bao quanh khu vực khám nghiệm tử thi để ..."dò" kết quả.
Hàng trăm người dân hiếu kỳ chờ khám nghiệm tử thi nghi là Chủ tịch huyện Quốc Oai
Ngôi nhà phát hiện thi thể (ảnh: Viết Độ)
Ngôi nhà phát hiện thi thể (ảnh: Viết Độ)

Chiều 3/1, cơ quan Công an phát hiện một thi thể được nghi là ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tại ngôi nhà ở ngõ 279 Hoàng Mai (Hà Nội). Nạn nhân trong tình trạng chết nhiều ngày.

Sau khi biết tin, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem sự việc khiến giao thông tắc nghẽn cả hai chiều.

Người dân đến xem vây kín đường đi (ảnh: Viết Độ)
Người dân đến xem vây kín đường đi (ảnh: Viết Độ)
Lực lượng chức năng giải tỏa giao thông khi thi thể được đưa ra xe cứu thương rời khỏi hiện trường (ảnh: Viết Độ)

Lực lượng chức năng giải tỏa giao thông khi thi thể được đưa ra xe cứu thương rời khỏi hiện trường (ảnh: Viết Độ)

Chủ tịch xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai (ngoài cùng bên phải) cũng có mặt tại hiện trường (ảnh: Viết Độ)
Chủ tịch xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai (ngoài cùng bên phải) cũng có mặt tại hiện trường (ảnh: Viết Độ)
Trời sẩm tối nhưng vẫn còn rất đông người xem
Trời sẩm tối nhưng vẫn còn rất đông người xem
 

Trước đó, từ ngày 26/12/2017, ông Nguyễn Hồng Lâm – Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai xin nghỉ phép không đến cơ quan. Sau một ngày, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo về việc ông Lâm bất ngờ mất tích.

Theo cơ quan Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 21h ngày 25/12/2017, ông Lâm lái xe Camry màu đen rời trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Cùng ngày, ông gửi xe tại số 113 Trần Duy Hưng, sau đó đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng và đi bằng phương tiện khác chưa được xác định.

21h53, ông Lâm đến khu vực hồ Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) và mất tích từ đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm