Hậu cuộc nhậu, băng cướp tình nhân rủ nhau xộ khám

(PLO) - Sau khi nhậu một trận thả ga, Huy cùng đồng bọn lên kế hoạch đi cướp tài sản các cặp tình nhân lấy tiền tiêu xài.
Hậu cuộc nhậu, băng cướp tình nhân rủ nhau xộ khám

Vào lúc 8h ngày 20/4/2016, công an thị xã Thuận An nhận được tin báo tối ngày 19/4 trong KCN Vietsing thuộc khu phố Hòa Lân (P. Thuận Giao, TX. Thuận An) xảy ra một vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Nam (SN 1987, quê Nghệ An, tạm trú tại TX. Thuận An, T. Bình Dương) và chị Nguyễn Thu Thủy (SN 1994, ngụ tại Q.9, TP.HCM) bị 3 thanh niên trẻ tuổi dùng hai cây gỗ đánh vào người gây thương tích để cướp tài sản trong lúc đang ngồi tâm sự trong khu công nghiệp.

Từ nhận dạng của các bị hại, qua truy xét trinh sát hình sự phát hiện đối tượng Huỳnh Quốc Huy (SN 1999, ngụ tại Chợ Mới, An Giang) và Huỳnh Văn Lợi (SN 1995, ngụ tại Châu Thành, An Giang, cùng tạm trú tại TX. Thuận An) có dấu hiệu khả nghi liền đưa về trụ sở công an làm việc.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, vào tối ngày 19/4, Huy rủ Lợi và Nguyễn Phước Sức Em (SN 1993, ngụ tại Chợ Mới, An Giang) đến phòng trọ mình tại phường Thuận Giao nhậu nhoẹt. Nhậu chán, cả ba liền rủ nhau đi cướp tài sản lấy tiền chơi bời.

Khoảng 23h, chúng chạy 2 xe máy vào KCN VietSing thì phát hiện ra một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự liền cầm hai cây gỗ đến đánh và cướp tài sản. Tuy nhiên, do bị chống trả quyết liệt, sợ bị lực lượng tuần tra phát hiện chúng phải lên xe máy bỏ chạy khi chưa cướp được tài sản.

Từ lời khai của hai đối tượng, trinh sát hình sự kết hợp với công an Thuận Giao bắt giữ đối tượng Sức Em.

Tại cơ quan CSĐT, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, CQCSĐT CA TX Thuận An đã ra lệnh khẩn cấp bắt ba đối tượng Sức Em, Lợi và Huy về hành vi cướp tài sản để xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm